Olympic Rio 2016: Những tấm huy chương được trao trong ngày 17/8

Phạm Anh (Ban Thể thao)Cập nhật 22:24 ngày 17/08/2016

VTV.vn - Trong ngày thi đấu thứ 10 của Olympic Rio 2016, đã thêm rất nhiều những tấm HCV được trao, và có cả những kỷ lục thế giới được thiết lập.

Ở đường chạy chung kết 110m vượt rào nam, Omar McLeod cán đích đầu tiên với thành tích 13s05 để mang về cho đoàn thể thao Jamaica 1 tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 mà điền kinh Jamaica có được tại Olympic Rio 2016.

Còn ở nội dung 1500m, nữ VĐV Faith Kipyegon của đoàn thể thao Kenya đã giành được HCV với thời gian 4 phút 8 giây 92, còn Derek Drouin mang về tấm HCV thứ 3 cho thể thao Canada ở nội dung nhảy cao của nam với thành tích 2.38m.


VĐV cử tạ Lasha Talakhadze (Gruzia)

VĐV cử tạ Lasha Talakhadze (Gruzia)

Trong ngày thi đấu thứ 11, đã có thêm một kỉ lục thế giới được thiết lập. Thành tích đó thuộc về Lasha Talakhadze ở môn cử tạ. Nam lực sĩ của Gruzia thi đấu ở hạng trên 105kg đã lập kỷ lục với mức tổng cử 473kg, hơn kỉ lục cũ 1kg được lập bởi lực sỹ Reza Zadeh của Iran tại Olmpic Sydney 2000.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Mỹ vẫn đang dẫn đầu với 28 HCV – 28 HCB – 28 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn thể thao Vương quốc Anh với 19 HCV, 19 HCB và 12 HCĐ. Thứ 3 là đoàn thể thao Trung Quốc với 17 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 43 với 1 HCV và 1 HCB.

Họa sĩ đường phố - những nghệ sĩ đặc biệt tại Rio De Janeiro

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Những con phố tại Rio De Janiero luôn là nơi xuất thân của những nghệ sỹ tài năng của Brazil. Phóng viên thể thao VTV đã có cơ hội được gặp gỡ một họa sỹ với những tác phẩ