12 năm 6 tháng tù cho đối tượng lừa đảo "có ông anh làm công an"

P.V (t/h)-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 18:58 GMT+7

Đối tượng Võ Thị Sóc tại phiên tòa.

VTV.vn - TAND TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Sóc (48 tuổi) án phạt 12 năm 6 tháng tù giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bịa ra lý do bản thân quen biết với Công an thành phố Đà Nẵng để lừa đảo gần 2 tỷ đồng, bị cáo Võ Thị Sóc (48 tuổi) trú quận Sơn Trà vừa bị Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh (62 tuổi) trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê kể với Sóc chuyện vợ chồng ông Lê Cao Bách trú quận Ngũ Hành Sơn nợ Vĩnh hơn 9 tỉ đồng. Sóc bịa ra lý do là có quan hệ thân thiết với ông anh có chức vụ lớn ở Công an TP Đà Nẵng nhưng thực chất là không quen biết với bất cứ ai. Bà Vĩnh nhờ Sóc giúp đòi nợ và hứa trả 30% tiền đòi được. Sóc nói đã nhờ được ông anh ở Công an thành phố và được hứa sẽ lấy lại đủ tiền trong 20 – 25 ngày.

Sau đó, Sóc liên tục giục bà Vĩnh chuyển tiền bồi dưỡng để được giải quyết nhanh. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020, bà Vĩnh đưa Sóc gần 1,8 tỉ đồng. Qua điều tra xác minh, Công an thành phố xác định, thực chất Sóc không quen ai mà chỉ bịa ra với mục đích lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước