9 năm tù cho nữ kế toán trưởng mạo chữ ký rút ruột hơn 15 tỷ đồng

VTV9-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:02 GMT+7

Bị cáo Phan Thúy Hằng tại tòa.

VTV.vn - Ngày 15/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thúy Hằng vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Thúy Hằng sinh năm 1966, trú tại thành phố Nha Trang, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Tâm Hương. Bị cáo Hằng đã giả mạo chữ ký của Giám đốc trên chứng từ tài chính để chiếm đoạt tiền của công ty và của cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc công ty, với số tiền tố cáo lên tới 56 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hằng chiếm đoạt số tiền hơn 15,3 tỷ đồng.

Tòa đã tuyên phạt Phan Thúy Hằng mức án 9 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước