Bắt vụ vận chuyển ngà voi “khủng” được ngụy trang tinh vi

Diệu Quỳnh, Văn Phát-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 05:08 GMT+7

VTV.vn - Chiều 21/8, một vụ vận chuyển ngà voi trái phép có quy mô lớn vừa bị phát hiện và thu giữ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Đây là chiến dịch nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Phó Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo khám xét lô hàng này.

Qua kiểm tra khám xét 3 container có dấu hiệu nghi vấn tại cảng Tiên Sa, cơ quan chức năng đã phát hiện trong 1 container có chứa hàng cấm là ngà voi, với trọng lượng ước tính ban đầu gần 2 tấn. Số container này nhập cảnh về cảng Tiên Sa từ ngày 11/8.

Theo nguồn tin trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an báo cáo về, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng phối hợp để tiến hành điều tra, khám xét 3 container hàng mang số hiệu: FCIU 4677659, TEMU 2229840, HJCU 2159817 đang nằm tại cảng Tiên Sa.

Lô hàng trên có nguồn gốc từ Nigieria, khi nhập cảnh được khai báo là gỗ. Tuy nhiên, qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 60 túi đựng ngà voi châu Phi được ngụy trang kín đáo sâu bên trong container mang số hiệu TEMU 2229840, đằng sau hàng ngàn thanh gỗ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước