Cần Thơ: Phạt 14 sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

Đặng Công - Nguyên Du (VTV9)-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 11:58 GMT+7

Các sà lan chở cát không có hóa đơn chứng từ bị tạm giữ. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định xử phạt 14 sà lan về hành vi vận chuyển cát không hóa đơn, nguồn gốc hợp pháp

Cảnh sát Đường thủy thành phố Cần Thơ đã phát hiện, tạm giữ 35 sà lan chở cát không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng hơn 14.000m3 cát. Sau thời gian tạm giữ, đã có 19 chủ sà lan đến xuất trình giấy tờ hợp pháp. Các chủ sà lan khai nhận, cát được mua từ các mỏ khai thác trên sông Tiền, sông Hậu thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Trong quá trình mua bán, việc xin hóa đơn từ các chủ mỏ là rất khó hoặc nếu có cũng thấp hơn số lượng thực tế. Vì vậy, nhiều sà lan chấp nhận vận chuyển mà không có hóa đơn. 14 sà lan với khoảng 5.000m3 cát không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để xử phạt.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, sau một tháng ra quân, Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ tổng cộng 33 sà lan chở 14.000m3. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ sà lan không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước