Chống buôn lậu: Thu giữ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/11/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Trong 10 tháng đầu năm nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn nhiều diễn biến phức tạp với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đây là nhận định được đưa ra trong cuộc họp báo công bố tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 10 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ đến cuối năm do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức vào sáng 11/11.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, đã bắt giữ gần 170.000 vụ vi phạm, thu giữ và nộp ngân sách Nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng, một số vụ nổi bật như vụ thu giữ hơn 100.000 bao thuốc lá tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang; vụ bắt giữ hơn 5 tấn mỹ phẩm, hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm là hàng giả, kém chất lượng tại TP.HCM.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trước và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đồng thời, tiếp tục sửa đổi, bổ sung những văn bản vi phạm pháp luật để đảm bảo thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước