Đà Nẵng xét xử đối tượng giết người Trung Quốc

VTV8-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 21:30 GMT+7

Bị cáo Feng Long Chun tại phiên tòa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 24/3, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Feng Long Chun về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Feng Long Chun, tức Phùng Xuân Long, tên thường gọi là A Lãng, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là vụ án người nước ngoài giết người nước ngoài đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, do mâu thuẫn trong việc cạnh tranh buôn bán sim điện thoại di động trên mạng, Feng Long Chun muốn trả thù ông Li Mu Zi, 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại nhà vợ thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Đầu tháng 11/2015, thông qua một trang web bán vũ khí, Feng Long Chun từ Trung Quốc qua Thái Lan mua một khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD. Ngày 26/11/2015, bị cáo Feng Long Chun đến khu vực đường Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Đà Nẵng, chờ ông Li Mu Zi ra khỏi nhà rồi rút súng bắn nạn nhân. Hậu quả là ông Li Mu Zi chết tại chỗ, Feng Long Chun bỏ trốn và không lâu sau bị bắt giữ tại Campuchia.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết luận của cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Feng Long Chun mức án tù chung thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước