Đâm chết bạn cùng phòng chỉ vì mở đèn khó ngủ

Theo Dân Trí-Chủ nhật, ngày 29/05/2022 11:05 GMT+7

VTV.vn - Mâu thuẫn trong việc mở đèn dẫn đến khó ngủ, Nguyễn Anh Đức đã dùng dao đâm chết bạn cùng phòng và bị phạt tù chung thân.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Anh Đức (37 tuổi, quê Nghệ An) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, Đức là thợ cơ khí làm thuê cùng anh Trần Văn V.. Hai người cùng ở chung phòng trọ tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Đâm chết bạn cùng phòng chỉ vì mở đèn khó ngủ - Ảnh 1.

Bị cáo Đức lãnh án tù chung thân (Ảnh: T.M.).

Khoảng 2h ngày 12/11/2020, anh V. đi nhậu về bật đèn phòng trọ. Thấy đèn sáng gây khó ngủ, Đức chạy lại tắt đèn. Anh V. và Đức xảy ra mâu thuẫn cự cãi vụ bật tắt đèn.

Sau đó, Đức lấy con dao tự chế (để trong tủ quần áo phòng trọ) đâm một nhát khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong, còn Đức đi đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú.

Cuối năm ngoái, xử sơ thẩm, tòa tuyên phạt bị cáo Đức mức án tù chung thân về tội Giết người. Cho rằng phán quyết trên là nghiêm khắc, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Đức cho rằng mình không cố ý đoạt mạng nạn nhân. Cạnh đó, anh ta khai thực hiện hành vi phạm tội trong bóng tối và không cố ý đâm trực diện…

Hội đồng xét xử xác định cấp dưới đã xem xét toàn bộ nội dung vụ án nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước