Đồ chơi nhập lậu “tung hoành” vùng biên

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/12/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngay ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, tình trạng đồ chơi trẻ em nhập lậu đang diễn ra công khai, rầm rộ.

Câu chuyện đồ chơi trẻ em độc hại đã được chương trình “Chống buôn lậu, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng” đề cập những ngày gần đây. Có một thực tế được nhóm phóng viên của chương trình ghi lại tại Lạng Sơn là trong khi hàng nhập khẩu chính ngạch được kiểm soát về chất lượng vắng bóng, tình trạng đồ chơi trẻ em nhập lậu lại diễn ra công khai, rầm rộ ở cửa khẩu.

Cách cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn chỉ vài trăm mét, nằm ngay khu chợ vùng biên sầm uất, nhiều kho hàng là nơi tập kết đồ chơi trẻ em sau khi được vận chuyển từ phía bên kia biên giới. Trong các kho này, có hàng trăm mẫu đồ chơi đủ loại và 100% xuất xứ từ Trung Quốc. Chủ hàng là một người Trung Quốc tên A Sử tiết lộ, đây không phải là hàng thông quan nhập khẩu mà được vận chuyển qua đồi mang sang đây. Nếu vận chuyển về Hà Nội sẽ được bao trọn gói là 300.000 đồng/thùng kèm theo lời cam kết nhận được hàng mới lấy tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước