Hà Nội bắt nhiều vụ buôn bán hàng cấm

Tuyết Mai - Văn Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 21:51 GMT+7

VTV.vn - Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSKT Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo lựu đạn đang được đưa đi tiêu thụ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Lại Văn Bộ khai nhận đã mua số pháo lựu đạn tại Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/thùng gồm 700 quả và đang chuẩn bị đưa vào Bình Phước giao cho người đặt mua với giá 14 triệu đồng/thùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lại Văn Bộ về hành vi buôn bán hàng cấm, đây là hành vi buôn bán hàng cấm được quy định trong điều 155 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong ngày, 100 bao tải được chủ hàng khai là nguyên liệu thuốc bắc và thuốc nam cũng đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ khi đang được chuyển đến kho C2, C3 tại Ga Giáp Bát để từ đây chuyển đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. 6,4 tấn được khai là nguyên liệu thuốc đều không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ nguồn gốc, trong khi đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh.

Hiện lô hàng trên đã được đưa đi giám định xem có chất độc hại trong nguyên liệu làm thuốc hay không.

Số vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm năm 2014 tăng cao Số vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm năm 2014 tăng cao

Số vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu bị phát hiện và xử lý năm 2014 tăng hơn 32% so với năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước