Hà Tĩnh: Phá đường dây đưa người sang Trung Quốc trái phép

Văn Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 11:45 GMT+7

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Can Lộc vừa phá ba đường dây, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đưa người trốn sang Trung Quốc trái phép.

Vào lúc 17h30 ngày 2/3, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 38B - 00520 của nhà xe Minh Hà ở TP Hà Tĩnh và tiến hành bắt quả tang 4 đối tượng thuộc ba đường dây có hành vi tổ chức đưa 58 người trốn sang Trung Quốc trái phép.

4 đối tượng là Lê Văn Giang (sinh năm1992) ở xã Kỳ Hợp đưa 25 người đi; Nguyễn Tiến Tùng (sinh 1970) ở xã Kỳ Tây đưa 15 người đi; Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1988) và Hoàng Trọng Lĩnh (sinh năm 1993) đều ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đưa 18 người đi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do có thời gian lao động tại Trung Quốc nên quen biết một số đối tượng ở bên kia biên giới. Khi về địa phương, nắm bắt nhu cầu đi lao động trên địa bàn khá cao nên các đối tượng đã lôi kéo người dân vượt biên đi lao động bất hợp pháp. Để sang Trung Quốc lao động, mỗi người dân phải đóng cho đối tượng từ 6 - 8 triệu đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã tập hợp được 58 người thuộc các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Sau đó, các đối tượng thuê xe chở ra Quảng Ninh, trước khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ 121 triệu đồng tiền mặt, trên 43.500 Nhân dân tệ và một số tang vật liên quan. Vụ việc đang được điều tra xác minh làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước