Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Khánh Bảo-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 21:51 GMT+7

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế Lê Nhật Phương. (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM Online)

VTV.vn - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông làm 7 người thương vong vào ngày 29/4.

Sáng nay (2/5), công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nhật Phương, tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 7 người thương vong tại đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng vào sáng 29/4 vừa qua.

Tài xế Lê Nhật Phương, 42 tuổi, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị bị khởi tố với tội danh "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông Lê Nhật Phương là tài xế của xe khách biển số 74B-002.37 chạy tuyến Đông Hà - TP. Hồ Chí Minh, khi đến đường tránh Nam Hải Vân vào trưa 29/4 đã điều khiển xe chạy quá tốc độ, gây tai nạn nghiêm trọng với xe ô tô 5 chỗ do Nguyễn Chí Hoàng Anh, trú tại TP. Đà Nẵng điều khiển mang biển số 43A-123.15.

Hậu quả, xe ô tô 5 chỗ bị tông ngang và đẩy đi hơn 100m, làm 4 người trên xe thiệt mạng tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước