Lâm Đồng: Dừng phiên tòa xét xử Hào Anh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 20:06 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh) tại phiên tòa

VTV.vn - Sáng nay (23/10), Tòa án Nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã phải dừng phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh) và Phan Thảo Duy (dì của Hào Anh).

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, Hào Anh liên tục kêu đau đầu và mất ngủ. Bố mẹ Hào Anh cũng cho biết, trước đó Hào Anh từng phải điều trị bệnh tâm thần trong 2 tháng. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đơn Dương điều tra bổ sung, giám định xem đối tượng này có bị bệnh tâm thần hay không.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đơn Dương, Hào Anh và người dì của mình đã bị xét xử về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 7 triệu đồng.

Hào Anh từng được dư luận biết đến là cậu bé bị bạo hành dã man dẫn đến thương tật 70% khi mới 14 tuổi.

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản

VTV.vn - Cậu bé Hào Anh trong vụ bị vợ chồng chủ trại tôm giống bạo hành chấn động dư luận cách nay 5 năm ở Cà Mau vừa bị bắt vì trộm cắp tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước