Lâm Đồng: Sát hại cha, con trai lĩnh 12 tháng tù giam

Kim Liên, Công Hoan (Đài PT-TH Lâm Đồng)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Vương Chí Bảo 12 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng sáng 16/8 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vương Chí Bảo, sinh năm 1998, trú tại đường Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt, về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống cùng với cha mẹ và bà nội, Bảo thường xuyên chứng kiến cha uống rượu say rồi đánh chửi, đuổi mẹ và bà nội ra khỏi nhà… Do sự việc được lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho tinh thần Bảo bị đè nén kéo dài nên chiều ngày 7/3/2016, khi nghe mẹ kêu cứu, Bảo không kiềm chế được và đã lấy dao đâm chết cha mình.

Tại phiên tòa, xét thấy sau khi gây án, Bảo đã gọi điện nhờ người đưa cha đi cấp cứu, rồi ra Công an phường đầu thú… Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Sống trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhưng bị cáo vẫn vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt, tham gia tích cực trong các hoạt động của nhà trường, nhà thiếu nhi, tính cách hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Vương Chí Bảo 12 tháng tù giam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước