Nam thanh niên "ôm" 2,5kg cần sa lên Hà Nội "bán buôn"

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 07:04 GMT+7

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: CQCA cung cấp)

VTV.vn - Mang tới 2,5kg cần sa đi bán cho 3 đối tượng tại bến xe Mỹ Đình, Thịnh đã bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật.

Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, đơn vị này vừa phát hiện và triệt phá thành công vụ vận chuyển, buôn bán cần sa với số lượng lớn tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đối tượng chính của vụ án là Trần Quốc Thịnh (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện đã bị bắt giữ.

Cụ thể, từ nguồn tin trinh sát, đầu tháng 6/2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đối tượng dùng bến xe Mỹ Đình làm địa điểm mua bán, giao dịch cần sa với số lượng lớn. Một chuyên án đấu tranh đã được lập.

Sau một thời gian mật phục, khoảng 5h ngày 9/6, khi nam thanh niên nghi vấn buôn bán cần sa vừa rời khỏi chiếc xe khách chạy đêm từ Hà Tĩnh ra đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát. Lúc này, đối tượng mang theo một hộp carton lớn và di chuyển vào khu vực nhà vệ sinh chờ giao hàng.

Khi nhóm người giao dịch, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Qua giám định, cảnh sát phát hiện trong hộp có tới 2.406,98g cần sa dạng ép khô.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận là Trần Quốc Thịnh (sinh năm 1991) trú tại xã Bắc Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh. Thịnh cho biết: Thông qua mạng xã hội, Thịnh đã móc nối với một đối tượng người Lào để mua cần sa với số lượng lớn rồi rao bán.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước