Quảng Nam: Phá hơn 25ha rừng để trồng keo

Huy Kha - Đình Hiệp (VTV8)-Thứ bảy, ngày 14/05/2016 12:18 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 25ha rừng tại thôn 8 xã Phước Hiêp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã bị lâm tặc tàn phá để lấy đất trồng keo.

Những cây gỗ quý có giá trị kinh tế cao đã được bán cho các đầu nậu gỗ. Hiện trường còn lại sau khi phóng lửa phi tang là một cánh rừng chết với hàng trăm gốc cổ thụ.

Cánh rừng này hiện đang chịu sự quản lý của UBND xã Phước Hiệp và Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cánh rừng này vừa được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk My bàn giao cho địa phương vào cuối năm 2015, do buông lỏng quản lý nên các đối tượng đầu nậu đất đã liên kết với người dân bản địa tàn phá, đốt rụi cánh rừng để lấy đất trồng keo và bán cho các đại gia lập trang trại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

phá rừng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước