Quý II/2016, ngành Thanh tra phát hiện hơn 8.000 tỉ đồng, 860 ha đất vi phạm

Nguyễn Sơn, Phùng Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 13:46 GMT+7

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

VTV.vn - Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo của Thanh tra Chính phủ vào sáng nay (22/7).

Sáng nay, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và kế hoạch công tác quý III/2016.

Trong quý II/2016, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 1.800 cuộc thanh tra hành chính và gần 85.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, ngành phát hiện hơn 8.000 tỉ đồng và 860 ha đất vi phạm. Trong đó, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 6.772 tỉ đồng và 515 ha đất. Số tiền và đất vi phạm còn lại bị kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thầm quyền xem xét xử lý.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể, xử phạt hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm số tiền hơn 1.400 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ với 31 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, trong quý II, toàn ngành đã tiếp hơn 80.500 lượt, tăng nhiều cả về số lượt khiếu kiện và số vụ việc. Đặc biệt, số đoàn khiếu kiện đông người tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý III, ngành Thanh tra sẽ tập trung vào thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; đẩy mạnh giám sát, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước