Ra quân trấn áp tội phạm tại Tây Nguyên

VTV8-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 21:45 GMT+7

Quang cảnh lễ ra quân tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh trong bài: Báo Gia Lai)

VTV.vn - Sáng 16/6, Công an tỉnh Đăk Lăk và Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng 55 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ra quân trấn áp tội phạm tại Tây Nguyên - Ảnh 1.

Mục tiêu của đợt cao điểm ra quân lần này là huy động tổng hợp các lực lượng, phối hợp nhiều biện pháp để phát hiện, truy bắt những ổ nhóm trộm cắp tài sản và buôn bán sử dụng ma túy; kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra phá án, nhất là những vụ án nghiêm trọng; quyết tâm làm giảm các loại tội phạm.

Ra quân trấn áp tội phạm tại Tây Nguyên - Ảnh 2.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể, địa phương trong việc tuyên truyền cho cán bộ, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước