Tạm giữ 2.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Tuấn Mạnh – Thanh Toàn-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 06:59 GMT+7

Hải Đoàn 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện và tạm giữ 167 thùng rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực biển Quảng Ninh, Hải Phòng.

Trong đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển dịp cuối năm, vào tối 14/1, cán bộ, chiến sỹ Hải Đoàn đã phát hiện và bắt giữ tàu vỏ gỗ biển kiểm soát QN 0275 TS do chủ tàu là ông Vũ Văn Dũng, sinh năm 1963, đăng ký thường trú ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang vận chuyển 167 thùng rượu với tổng cộng hơn 2. 000 chai không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên tàu còn có hai thuyền viên là ông Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1966, tạm trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng và Vũ Văn Sỹ, sinh năm 1988, ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và khai nhận vận chuyển thuê lô hàng trên từ tàu nước ngoài. Hiện Hải Đoàn 38 đã niêm phong và tạm giữ lô hàng để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước