TP.HCM: Triệt phá 2 quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 09/02/2015 23:33 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa triệt phá hai quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá, bắt giữ 73 đối tượng có hành vi tổ chức và tham gia cá độ.

Chiều 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội 5 PC45 phối hợp với Công an quận 8 vừa triệt phá hai quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá do chủ quán cầm đầu, bắt giữ tổng cộng 73 đối tượng có hành vi tổ chức và tham gia cá độ.

Cụ thể, vào 23h30 ngày 7/2, các đơn vị nghiệp vụ của Đội 5 PC45 và Công an quận 8 bất ngờ ập vào quán càphê Hồng Ngọc (địa chỉ 28/22B Phạm Hùng, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) bắt quả tang chủ quán cà phê trên là Hồ Văn Cảnh (sinh năm 1963, ngụ phường Bình Khánh, quận 2) cùng hơn 50 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá.

Thấy công an, nhiều đối tượng định chạy trốn nhưng lực lượng Công an đã bao vây, tóm gọn toàn bộ các đối tượng tình nghi. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ hơn 45 triệu đồng tiền mặt, hai cuốn sổ ghi cá cược bóng đá của Cảnh cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Cảnh khai nhận đã tổ chức “cầm độ” bóng đá tại quán cà phê của mình từ khoảng 3 tháng nay với hình thức tra “kèo” trên mạng Internet rồi báo với “con bạc.”

Cảnh tự ghi lại số tiền các “con bạc” đặt cược vào sổ cá cược. Trung bình mỗi ngày, số tiền các đối tượng “ăn thua” từ 40 - 50 triệu động, Cảnh thu lợi bất chính từ 2 - 5 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác của Đội 5 PC45 cũng lập tức kiểm tra quán cà phê Hoàng (địa chỉ 28B/22 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) và bắt quả tang đối tượng Từ Bảo Châu, chủ quán cà phê đang có hành vi tổ chức cho các “con bạc” cá cược bóng đá, bắt 22 đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt, một cuốn sổ ghi cá cược cùng nhiều tang vật khác.

Đối tượng Châu khai nhận đã tổ chức cá độ bóng đá tại đây khoảng 1 năm nay. Theo đó, Châu báo kèo cho “con bạc” rồi trực tiếp ghi số tiền đặt cược vào sổ chứ không ghi "phơi".

Tuy nhiên, Châu khai chỉ hưởng hoa hồng 0,5% còn số tiền thắng thua, hắn chuyển cho một đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch).

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ tang vật cùng 73 đối tượng của hai vụ án trên cho Công an quận 8 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước