Triệt phá đường dây ma túy, bắt 4 đối tượng

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 07:48 GMT+7

3 trong số 4 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các đối tượng khai nhận đã mua lượng lớn ma túy trên từ một đầu nậu ma túy tên Hiệp không rõ lai lịch, sau đó chia nhỏ để bán cho các con nghiện.

Chiều 14/5, Công an quận 7, TP.HCM xác nhận hiện đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Lê Thị Nguyệt, 31 tuổi, ngụ quận 7; Trịnh Tuấn Dũng, 35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp; Võ Cao Thắng, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hoàng Quốc Anh, 31 tuổi, quê Hà Nội, để điều tra xử lý hành vi “Buôn bán và tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

Trước đó, tối 11/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của địa phương đã bất ngờ ập vào một khách sạn nằm trên đường Trần Xuân Soạn bắt quả tang Lê Thị Nguyệt đang tàng trữ 3 gói nilon chứa tinh thể không màu và 2 túi nilon chứa 72 viên nén màu vàng nhạt, xanh có hình tròn và tam giác.

Sau khi di lý đối tượng về nơi cư ngụ, công an còn phát hiện 1 gói tinh thể và 10 viên nén vàng hình tròn. Qua đấu tranh khai thác bước đầu, sáng 12/5, các trinh sát đã phục kích bắt giữ thêm Trịnh Tuấn Dũng khi đối tượng này đang bán ma túy cho con nghiện tại hẻm 861 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, thu giữ 11 túi nilon chứa tinh thể màu hồng và trắng kèm 1 viên nén, 1 gói bột trắng.

Đồng thời, bắt giữ thêm Võ Cao Thắng và Hoàng Quốc Anh cùng nhiều tang vật. Đây là 2 đối tượng quan trọng của đường dây này. Các đối tượng khai nhận đã mua lượng lớn ma túy trên từ một đầu nậu ma túy tên Hiệp không rõ lai lịch, sau đó chia nhỏ để bán cho các con nghiện.

Sau khi tiến hành giám định, Công an quận 7 đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng các chất ma túy là tang vật cho Công an thành phố điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước