TT-Huế: Bắt hai đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

VTV8-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 12:01 GMT+7

Đối tượng cùng số vũ khí quân dụng thu được. (Ảnh: Báo Biên phòng)

VTV.vn - Đồn biên phòng Nhâm, Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 5/5/2017, tại khu vực gần mốc biên giới 657, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh TT - Huế, đội tuần tra đồn biên phòng Nhâm đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Mai (sinh năm 1964) và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1972, cùng trú tại thôn Ca Nôn 2, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh TT - Huế) mang theo một khẩu súng tiểu liên AK 47. Qua kiểm tra, trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn và 1 viên đã lên nòng.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai khai nhận, súng AK nhặt được trong rừng, gần khu vực mốc 657 cách đường mòn để đi lên mốc khoảng 15m, trong hộp tiếp đạn của súng có 10 viên, thời gian nhặt được vào cuối năm 2016. Sau đó, Mai đã đưa đi cất giấu ở nơi khác mà không khai báo với chính quyền địa phương. Mục đích giấu súng là để sử dụng vào việc săn bắn thú rừng.

Đồn biên phòng Nhâm đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, bàn giao vụ án và hai đối tượng Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Mạnh cùng tang vật cho Cơ quan điều tra, Công an huyện A Lưới để tiếp tục điều tra mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước