Tuyên án nhóm tội phạm người nước ngoài làm thẻ giả để rút tiền

Trần Yến - Phương Nhung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 00:00 GMT+7

VTV.vn - 4 tên tội phạm người nước ngoài làm thẻ tín dụng giả để chiếm đoạn tiền của BIDV và Vietcombank đã bị tuyên án mức cao nhất 18 năm tù, thấp nhất 12 năm tù.

Ngày 29/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử 4 tên tội phạm người nước ngoài làm thẻ tín dụng giả để chiếm đoạn tiền của các ngân hàng BIDV và Vietcombank chi nhánh Hưng Yên hồi đầu năm.

Bị cáo Lý Học Biểu cùng đồng phạm đã bị tuyên án về tội ‘Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet cùng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’.

Tháng 1 năm nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi làm giả thẻ tín dụng, sau đó sử dụng các thẻ giả để thanh toán khống hàng hóa qua thiết bị POS, chiếm đoạt tổng số tiền là trên 1,4 tỉ đồng của hai ngân hàng trên.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm người nước ngoài làm thẻ giả để rút tiền Triệt phá ổ nhóm tội phạm người nước ngoài làm thẻ giả để rút tiền

Các đối tượng dùng thẻ giả bị bắt quả tang khi đang chiếm đoạt tiền qua thiết bị thanh toán tự động POS tại văn phòng Công ty xuất nhập khẩu XV Việt Nam, Hưng Yên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước