Xét xử sơ thẩm lần 2 vụ dùng nhục hình tại Phú Yên

Hoàng Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 17:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ nguyên 6 cán bộ công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dùng nhục hình.

Đây cũng là vụ án Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các cơ quan pháp luật liên quan phải xử lý nghiêm không để lọt tội phạm và cũng không để oan người vô tội.

6 bị cáo bị đưa ra xét xử nguyên là cán bộ công an thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên gồm: Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, bị truy tố về tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 298 Bộ Luật hình sự. Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn - nguyên Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa - bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hoà, 5 bị cáo khi tiến hành các hoạt động điều tra nghi can Ngô Thanh Kiều, trú tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về hành vi trộm cắp tài sản đã dùng dùi cui cao su dài khoảng 50cm đánh nghi can. Kết luận giám định pháp y cho thấy, Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương sọ não vào ngày 13/5/2013. Bị cáo Lê Đức Hoàn nguyên là Trưởng Ban chuyên án vụ án này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước