Xóa sổ đường dây buôn bán ma túy và súng quân dụng

Theo Báo ĐT Chính phủ-Thứ tư, ngày 25/03/2015 21:17 GMT+7

Võ Quang Vũ và Nguyễn Thị Ngọc Sương. Ảnh: CAND

VTV.vn - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết vừa khám phá đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động tại TP.HCM.

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ “ông trùm” của đường dây này là Võ Quang Vũ (sinh năm 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú Quận 1, TP.HCM) cùng một số đồng bọn để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an cho biết, Võ Quang Vũ là đối tượng nghiện ma túy từ lúc 15 tuổi, cùng nhóm bạn hình thành băng nhóm chuyên trộm cắp, cướp giật hành khách ở bến xe. Trong một lần truy quét tội phạm nơi công cộng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Vũ và đối tượng này bị tòa tuyên án 4 năm tù giam.

Trong thời gian ở tù, Vũ làm quen với một số đối tượng mua bán ma túy ngụ ở TP.HCM. Chúng hứa hẹn sau khi ra tù sẽ kết thành băng nhóm, vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Quảng Ngãi để bán lẻ cho các con nghiện. Đúng như kế hoạch, vừa rời trại giam Vũ quay lại khu vực bến xe Quảng Ngãi và tập họp đám đàn em còn lại ở đây để buôn bán, vận chuyển ma túy.

Hoạt động không được bao lâu thì Vũ lại bị bắt và nhận bản án 18 năm tù giam. Sau 2 lần được giảm án, năm 2010 Vũ ra tù và vào thẳng TP.HCM cũng với mục đích duy nhất là gây dựng lại đường dây ma túy.

Vũ trọ ở khách sạn Hoàng Hạc nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1- nơi mà em trai của Vũ thuê để kinh doanh nhà nghỉ.

Đầu năm 2015, các trinh sát Đội 4 (PC47) phát hiện có nhiều đối tượng tình nghi thường tìm gặp Vũ trong khách sạn. Thi thoảng Vũ rời khách sạn một mình đi tìm gặp một số người, giao dịch chớp nhoáng rồi đường ai nấy đi.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Vũ cùng nhóm người kia đều là đối tượng có tiền án về mua bán ma túy.

Chiều 17/3, khi Vũ điều khiển xe gắn máy rời khỏi khách sạn Hoàng Hạc thì bị các trinh sát PC47 phối hợp với Công an Quận 1, Quận 5 bắt giữ.

Khám xét trong cốp xe máy của Vũ, công an thu giữ 600g ma túy đá. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội.

Khi khám xét căn phòng trú ngụ của Vũ tại khách sạn Hoàng Hạc, công an thu giữ 1 khẩu súng rulô bên trong có 9 viên đạn.

Theo lời khai của Vũ, sau khi ra tù đầu năm 2014, Vũ sang Campuchia tìm đến các trùm ma túy ở đây mua "hàng" về bán lại cho các đầu mối khác và các con nghiện trên địa bàn TP.HCM.

Trong quá trình làm ăn, Vũ quen biết và có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Thị Ngọc Sương - một trùm ma túy quê ở Hải Phòng. Sau đó, Vũ cùng Sương hình thành một đường dây mua bán sỉ ma túy và vũ khí quân dụng.

Khi khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Sương tại lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết (Quận 4, TP.HCM), công an thu 1 khẩu súng rulô và 1 khẩu súng K59.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước