"Tuổi thanh xuân" và câu chuyện hợp tác sản xuất phim

Theo Hoàng Lê/Tuổi Trẻ Online-Thứ hai, ngày 13/04/2015 08:12 GMT+7

Khán giả trẻ chờ đợi xem chuyện tình yêu giữa Linh và Junsu sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh: VFC

VTV.vn - Bỏ qua những tình tiết vô lý, những quảng cáo hơi lộ liễu trong một số tập thì bộ phim hợp tác Hàn - Việt "Tuổi thanh xuân" đang ngày càng thu hút khán giả.

Chỉ còn 4 tập phim nữa là Tuổi thanh xuân kết thúc. Nói cho rõ, với những khán giả lớn tuổi, thích xem phim chính luận thì Tuổi thanh xuân không phải là "gu" của họ bởi phim chỉ quẩn quanh chuyện tình yêu trai gái, sến súa và lòng vòng... Nhưng một bộ phận lớn khán giả trẻ hiện đang lên "cơn sốt" với Tuổi thanh xuân, nhất là khi phim vào giai đoạn cao trào: anh chàng diễn viên điển trai Hàn Quốc Junsu đến Việt Nam tham gia sản xuất phim truyền hình nhưng cốt yếu là tìm lại cô bạn gái Linh và họ gặp nhau trong tình huống trớ trêu...

Ngọc Linh, 21 tuổi, sinh viên Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, cho biết cô là người hâm mộ “ruột” của Tuổi thanh xuân: “Phim trẻ trung dễ thương, cảnh phim đẹp, trang phục diễn viên cũng đẹp. Ðặc biệt, sự góp mặt của nhiều diễn viên Hàn Quốc tạo hương vị lạ cho phim”.

Sự si tình, đẹp trai và diễn xuất đáng yêu của diễn viên Hàn Quốc trong vai Junsu khiến nhiều bạn trẻ ngẩn ngơ mê mẩn. Họ dõi theo những hành động của Junsu và Linh với nhiều cảm xúc để đến tập thứ 32, không ít người đã thở phào khi cặp trai tài gái sắc cuối cùng đã xóa tan được mọi hiểu lầm.

Trên trang fanpage Tuổi thanh xuân, nickname Dương Thúy Chili’s ví von: “Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù từng bị cảm lạnh vì mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Sự thành công ấy phải kể đến kịch bản Tuổi thanh xuân khá tốt khi mỗi tập phim đều có xung đột đáng xem và kết thúc theo kiểu “đang hay thì đứt dây đàn”, khiến nhiều người xem rơi vào cảm giác háo hức muốn xem tập kế tiếp.

Bối cảnh của bộ phim được chăm chút khá kỹ cộng với việc sử dụng máy quay hiện đại đã khiến hình ảnh trên phim đẹp lung linh. Gần đây, một bí mật được “bật mí”: nhiều bối cảnh nội diễn ra ở Hàn Quốc thật ra đều được dựng và quay tại Hà Nội; chỉ có vài bối cảnh ngoại quan trọng như trường học, Công ty KM mới quay ở Hàn Quốc.

Ðể có ngôi nhà đúng theo phong cách Hàn Quốc, bộ phận thiết kế mỹ thuật đã phải bàn bạc với phía Hàn Quốc rất kỹ, cẩn thận chọn lựa từng đồ vật. Hai tháng trời làm việc cật lực, những bối cảnh mới được thực hiện xong.

Trước đó, kể từ những tiếp xúc đầu tiên đến khi chính thức khởi quay, Tuổi thanh xuân tiêu tốn thêm hơn 3 năm để tìm ra cách làm việc chung có thể thỏa mãn cho cả hai đơn vị sản xuất và phát huy được thế mạnh của nhau.

Với khán giả Việt, tập 36 cuối cùng của bộ phim sẽ được phát sóng vào ngày 23/4. Còn hiện tại, bộ phim này vẫn đang trong kế hoạch làm phụ đề, lồng tiếng để phát trên một số hệ thống truyền hình cáp ở Hàn Quốc, Mỹ và một số quốc gia Ðông Nam Á khác.

Nâng tầm từ... hợp tác

Sau Tuổi thanh xuân, ngày 15/4, VFC tiếp tục khởi quay bộ phim truyền hình Khúc hát mặt trời (24 tập) tại Nhật Bản, ngay mùa hoa anh đào nở. Bộ phim này VFC hợp tác với TBS (Nhật Bản) - hãng phim từng hợp tác với VFC sản xuất phim Người cộng sự (từng phát sóng trên kênh VTV1 vào năm 2013).

Hướng đến sự hợp tác quốc tế để tạo ra những bộ phim truyền hình chất lượng cao là tiêu chí của VFC trong những năm gần đây với mục đích mà ông Ðỗ Thanh Hải - giám đốc VFC - chia sẻ: “Ðó là cơ hội tốt để phim Việt tiếp cận được nhiều thị trường khán giả hơn. Ðiển hình như Tuổi thanh xuân, dự kiến được phát sóng ở các thị trường Ðông Nam Á, Hàn Quốc và Mỹ. Như vậy có thể nói, hợp tác với các đối tác lớn cũng là một cách rất tốt để đưa phim Việt Nam ra với thế giới. Và khi phim Việt Nam ra được với thế giới, hình ảnh Việt Nam với những nét văn hóa, xã hội... cũng sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn”.

Sau hai dự án Người cộng sựTuổi thanh xuân, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, với dự án mới nhất, phía TBS đã đồng ý để VFC thực hiện bộ phim Khúc hát mặt trời theo phương thức phát triển kịch bản gốc và phối hợp sản xuất.

“Trong bộ phim này, chúng tôi thành công khi mời được một nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản là Nao Matsushita tham gia. Cô là một nghệ sĩ quốc tế, từng tham gia nhiều bộ phim và cũng là đại sứ âm nhạc của Nhật Bản tại các nước như Ba Lan, Cộng hòa Czech” - ông Ðỗ Thanh Hải cho biết.

Cũng theo ông Đỗ Thanh Hải: “Một điểm khác biệt lớn, tôi nghĩ sẽ là điểm mà khán giả sẽ hài lòng, đó là phim được thu tiếng đồng bộ. Các diễn viên khi phải thoại với người Nhật sẽ dùng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Ðiều này đòi hỏi các diễn viên phải thêm phần học tiếng Anh, tiếng Nhật. Dù rất khó khăn nhưng sẽ đảm bảo về mặt cảm xúc và logic cho bộ phim. Bên cạnh đó, một khác biệt đáng chú ý là ở lần hợp tác với TBS này, đội ngũ sản xuất phim của VFC đủ năng lực cũng như sự tự tin để có thể đóng vai trò chủ lực”.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước