Mô hình "Sống độc lập" của Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Đà Nẵng đang triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trang bị cho trẻ em khuyết tật những kỹ năng sống để tự mình đảm bảo được những nhu cầu cơ bản mà không phụ thuộc vào người khác. Thông qua sự trợ giúp, hướng dẫn của các nhân viên công tác xã hội, các em khuyết tật đã có thể làm được những việc đơn giản như: quét nhà, nấu cơm… hoặc những việc mang tính mỹ thuật như dán tranh, học nhạc, xâu chuỗi hạt, làm đồ thủ công…

Bên cạnh đó, để hoàn thiện mô hình "Sống độc lập" cho trẻ khuyết tật cần có sự hợp tác từ chính các phụ huynh, bằng việc tham gia những lớp học trau dồi các kỹ năng để hỗ trợ, giúp đỡ con ngay tại nhà, qua đó hiểu hơn về con em mình.
Hội thảo nhấn mạnh việc triển khai mô hình sống độc lập có ý nghĩa to lớn giúp cho những trẻ em kém may mắn được hòa nhập với gia đình, nhà trường và xã hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.