150 quốc gia tham dự HN chống buôn lậu vũ khí

Nguyệt Hà-Thứ ba, ngày 19/03/2013 10:28 GMT+7

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: KT)

Đêm qua (18/3) theo giờ Việt Nam, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) đã khai mạc Hội nghị Quốc tế về chống buôn lậu vũ khí, với sự tham dự của đại diện 150 quốc gia.

Hội nghị nhằm đi đến một Hiệp định quốc tế mang tính ràng buộc, nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán vũ khí thông thường trái phép, một văn kiện mà giới ủng hộ lưu hành súng tại Mỹ đang kêu gọi Chính phủ Mỹ bác bỏ.

Theo các tổ chức phản đối lưu hành vũ khí, cứ mỗi một phút trên thế giới lại có một người chết vì bạo lực súng đạn. Và Hiệp định chống buôn lậu vũ khí cá nhân là cần thiết để ngăn chặn sự lưu hành của các loại vũ khí không được kiểm soát, vốn làm gia tăng các cuộc chiến tranh, các tội ác diệt chủng và tình trạng lạm dụng quyền con người.

Ngành buôn bán vũ khí thông thường hiện đem lại doanh thu 70 tỉ USD trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm 30%, Nga đứng thứ 2 chiếm 26%. Theo báo cáo mới nhất, Trung Quốc đã soán ngôi Anh trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước