3 người nước ngoài mất tích trong thảm họa chìm phà tại Hàn Quốc

Việt Hùng-Thứ năm, ngày 17/04/2014 19:30 GMT+7

Một bà mẹ chờ con trong tuyệt vọng. (Ảnh: Reuters)

Về thảm họa chìm phà Sewol, mặc dù công tác cứu hộ được khẩn trương tiến hành, song mới chỉ có 179 người được cứu sống. Vẫn còn 287 người mất tích trong đó có 3 người nước ngoài.

Đã hơn một ngày kể từ sau khi chiếc phà Sewol, chở hơn 470 người bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc. Cho đến nay, mặc dù công tác cứu hộ được khẩn trương tiến hành, song mới chỉ có 179 người được cứu sống. Vẫn còn 287 người mất tích trong đó có 3 người nước ngoài.

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng nhưng người ta lo ngại con số người chết vẫn còn tiếp tục tăng.

Ngay từ sáng sớm nay (17/4), thân nhân của những người mất tích trong vụ chìm phà đã đổ về cảng Paeng-mok, nơi gần chỗ còn tàu Sewol bị đắm để chờ đợi thông tin người thân của mình. Quá sốt ruột với số phận của người thân, một số gia đình đã tự tìm thuyền ra tận khu vực phà bị chìm để tìm người thân.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước