30 máy bay Pháp không kích phiến quân Hồi giáo

Lan Anh-Thứ hai, ngày 04/02/2013 18:17 GMT+7

Các chiến đấu cơ của Pháp bay lượn trên bầu trời Mali. (Ảnh: AFP)

Hôm 3/2, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm Mali, không quân Pháp đã tiến hành nhiều đợt không kích mạnh mẽ nhằm vào các trung tâm hậu cần, huấn luyện của lực lượng phiến quân Hồi giáo ở khu vực Đông Bắc Mali.

Khoảng 30 máy bay các loại gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay trinh thám của Pháp đã tham gia chiến dịch quy mô này ở khu vực Tessalit ở phía Bắc thị trấn Kidal.

Kidal là cứ điểm cuối của phiến quân, lực lượng đã chiếm giữ miền Bắc rộng lớn nhiều sa mạc của Mali cho đến khi lực lượng Pháp can thiệp vào cuộc xung đột này. Còn Tessalit, gần biên giới với Algeria, là nơi phiến quân Hồi giáo đang giam giữ 7 công dân Pháp bị bắt làm con tin.

Trước đó, trong chuyến thăm Mali, Tổng thống Pháp Hollande đã cam kết binh sĩ nước này sẽ ở lại Mali chừng nào còn cần thiết để tiếp tục cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước