Afghanistan: Khả năng không ký hiệp định an ninh với Mỹ

CBS-Chủ nhật, ngày 16/03/2014 16:05 GMT+7

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Ảnh: THX)

Tổng thống Afghanistan, Hamid Kazai vừa có bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Một lần nữa Tổng thống Hamid Kazai bày tỏ lập trường dè dặt trong việc ký một hiệp định an ninh với Mỹ, khiến cho viễn cảnh quân đội Mỹ và các lực lượng phương Tây duy trì tại Afghanistan sau năm 2014 trở nên mỏng manh hơn.

Tổng thống Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh Afghanistan đã sẵn sàng tiếp quản an ninh cho toàn bộ đất nước sau năm 2014, thời điểm mà Mỹ và Nato sẽ rút lực lượng đồn trú về nước.

Mỹ và Nato có ý định duy trì một số lượng nhất định các cố vấn quân sự sau năm 2014, con số dự kiến có thể ở mức 8.000-12.000 quân. Điều này phụ thuộc vào Hiệp định an ninh giữa Afghanistan và Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Kazai khẳng định, Afghanistan chưa có ý định ký một hiệp định an ninh nào như vậy.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước