Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 13/11/2013 10:41 GMT+7

Ai Cập đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc  từ 16 giờ giờ địa phương ngày 12/11, sớm hơn 2 ngày so với thông báo của Nội các nước này.

Phát ngôn viên Chính phủ Shawky cho biết tình trạng khẩn cấp đã được chính thức dỡ bỏ theo phán quyết của Tòa án Hành chính.

‘ Theo luật tình trạng khẩn cấp, nhà chức trách tại Ai Cập có thể cấm người dân biểu tình. (Ảnh: AFP)

Trước đó, ngày 14/8, Tổng thống lâm thời Ai Cập đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước sự gia tăng của bạo lực sau khi lực lượng vũ trang giải tán 2 địa điểm biểu tình ngồi của những người Hồi giáo đòi phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Vào giữa tháng 9, tình trạng khẩn cấp được kéo dài thêm 2 tháng.

Mặc dù, tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ, nhưng trên thực tế, tình hình tại nhiều địa phương của Ai Cập, gồm cả Thủ đô Cairo, vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp với hàng loạt các cuộc biểu tình của sinh viên phe Hồi giáo và các vụ việc an ninh đáng lo ngại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước