Ai Cập họp khẩn vì vụ bắt cóc quân nhân

-Thứ sáu, ngày 17/05/2013 09:58 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm 16/5 đã triệu tập Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ thảo luận về vụ bắt cóc ba cảnh sát và bốn binh sỹ ở Bán đảo Sinai.

Các cảnh sát bị bắt cóc thuộc Lực lượng An ninh trung ương, còn các quân nhân thuộc lực lượng vũ trang của Ai Cập.

Những kẻ bắt cóc đưa ra yêu sách là chính quyền phải phóng thích một số tay súng Hồi giáo bị bắt do liên quan đến các vụ tấn công tại Bán đảo Sinai hồi năm ngoái, để đổi lấy các con tin. Các thủ lĩnh Arab đã được yêu cầu đứng ra làm trung gian để giải quyết vụ bắt cóc.

‘ Nhóm lính canh gác trên một đồi cát thuộc Bán đảo Sinai, Ai Cập. (Ảnh: News)

Thời gian gần đây, nhóm chiến binh Hồi giáo hoạt động tại Bán đảo Sinai đã lợi dụng tình trạng vô pháp luật và sự hỗn loạn tại đây để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, đường ống dẫn khí đốt và vào nước láng giềng Israel.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước