Ai Cập lùi ngày xét xử cựu Tổng thống Mubarak

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 22/10/2013 10:40 GMT+7

Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, tòa án nước này hôm 21/10 đã quyết định lùi ngày xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak đến ngày 16/11.

Vị cựu Tổng thống 85 tuổi này đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội đồng lõa liên quan đến cái chết của khoảng 850 người biểu tình trong làn sóng nổi dậy "Mùa xuân Arab" và tội tham nhũng.

‘ Cựu Tổng thống Mubarak tại phiên tòa ở Cairo. (Ảnh: Reuters)

Khung hình phạt cao nhất cho những tội danh này là tử hình.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị bắt giam tháng 4/2011 và bị kết án tù chung thân. Nhưng sau đó, ông đã được thả khỏi nhà tù vào ngày 21/8 vừa qua sau khi phiên xét xử tội tham nhũng được giải quyết nhờ việc ông hoàn lại số tiền tương đương giá trị những quà tặng mà ông đã nhận do lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Ai Cập đang được quản thúc tại bệnh viện quân y Maadi ở phía Nam Thủ đô Cairo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước