Ai Cập: Tổng thống lâm thời vạch lộ trình bầu cử

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 09/07/2013 16:00 GMT+7

Đêm 8/7, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour đã công bố sắc lệnh, vạch lộ trình cho cuộc bầu cử Tổng thống mới tại Ai Cập, giữa lúc bất ổn đang gia tăng tại nước này.

Theo sắc lệnh này, một hội đồng sẽ được lập ra trong 15 ngày tới để sửa đổi Hiến pháp mới đã bị đình chỉ tuần trước. Những thay đổi về hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trong thời gian 4 tháng. Tiếp đó, cuộc bầu cử Quốc hội – có thể diễn ra vào tháng 2 /2014. Cuối cùng, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức một khi Quốc hội mới được thành lập.

‘ Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour (Ảnh: AFP)

Sắc lệnh trên được Tổng thống lâm thời Ai Cập đưa ra, sau các vụ xả súng ngày hôm 8/7 tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Hiện tổ chức Anh em Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Morsi vẫn chưa đưa ra bình luận nào về lộ trình do Tổng thống lâm thời Adli Mansour đề xuất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước