Ai Cập: Trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 14/01/2014 15:06 GMT+7

Hoạt động kiểm phiếu cho dự thảo Hiến pháp tại Ai Cập năm 2012. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (14/1), Ai Cập bắt đầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.

Đây là bước đi đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với lộ trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này sau khi chính quyền của Tổng thống Morsi bị lật đổ hồi tháng 7 năm ngoái.

Ủy ban Bầu cử trung ương Ai Cập cho biết gần 53,5 triệu người trong tổng số 85 triệu dân nước này đủ tư cách đi bầu, tăng hơn 1,5 triệu cử tri so với cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp tổ chức hồi tháng 12/2012.

Giới chức trách Ai Cập đã triển khai một chiến dịch an ninh lớn chưa từng có nhằm bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu và cử tri trước nguy cơ các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công cũng như các hoạt động biểu tình phá rối của phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước