Ai Cập tử hình 529 thành viên Anh em Hồi giáo

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 25/03/2014 00:00 GMT+7

Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi. (Ảnh: Reuters)

Tòa án Hình sự Ai Cập hôm 25/3 đã ra phán quyết tử hình đối với 529 thành viên thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo do liên quan tới các vụ tấn công nhiều đồn cảnh sát ở tỉnh Minya hồi tháng 8/2013.

Trong phiên tòa lớn nhất trong lịch sử, xét xử hơn 1.200 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi về hành vi bạo lực hồi năm ngoái, tòa án Tòa án đã ra phán quyết tử hình 529 bị cáo thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Những người này bị cáo buộc phạm nhiều tội, trong đó có tội giết hại và tấn công cảnh sát.

Từ khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào ngày 3/7 năm ngoái, chính phủ lâm thời Ai Cập đã xử lý mạnh tay đối với các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong một phiên tòa vào tháng 9, Ai Cập đã cấm mọi hoạt động của nhóm Anh em Hồi giáo và tịch thu mọi tài sản của tổ chức này.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước