Al-Qaeda âm mưu tấn công sứ quán Pháp, Mỹ ở Cairo

Thanh Hà-Thứ năm, ngày 16/05/2013 23:01 GMT+7

Cơ quan an ninh Ai Cập hôm 15/5 cho biết các thành viên của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, bị bắt giữ tại nước này cuối tuần qua, từng lên kế hoạch đánh bom xe liều chết nhằm vào Đại sứ quán Pháp và Mỹ tại Thủ đô Cairo.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn nguồn tin từ các cơ quan điều tra nước này cho hay, 3 phần tử cực đoan này bị bắt cùng với 10 kg chất nổ. Chúng đang lên kế hoạch cho một âm mưu đánh bom nhằm vào sứ quán Mỹ và sứ quán Pháp ở Thủ đô Cairo.

‘ Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim tuyên bố bắt giữ một nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Cairo ngày 11/5. (Ảnh: Dailyegypt)

Theo lời khai, chiến dịch can thiệp quân sự của quân đội Pháp tại Mali là một trong những lý do khiến chúng âm mưu đánh bom sứ quán Pháp.

3 phần tử vừa bị bắt giữ này chính là những kẻ cực đoan đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Ai Cập trong đợt bạo loạn lật đổ Tổng thống Mubarak hồi năm 2011.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước