Ấn Độ: 32 người chết do ngộ độc rượu

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 20/10/2013 20:49 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ vừa cho biết, đã có ít nhất 32 người chủ yếu là lao động nghèo đã tử vong do uống phải rượu nhiễm bẩn.

Các nạn nhân đã mua rượu đóng thành túi tại một cửa hàng ở Adampur thuộc quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh. Rượu nhiễm bẩn đã lập tức gây triệu chứng nôn mửa cho người uống. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện địa phương, đã có 32 người tử vong và 50 người khác đang được điều trị.

‘ Nạn nhân tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hai trong số những người bán rượu đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài ra có 11 người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc này, trong số đó có 5 cảnh sát và 6 nhân viên thuế vì đã không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nguồn cung cấp rượu.

Tình trạng tử vong do đồ uống có cồn sản xuất trái phép thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, do người nghèo không thể mua các loại rượu hợp pháp. Các loại rượu lậu lưu hành trên thị trường thường được pha với các loại hóa chất độc hại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước