Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố Thủ đô New Delhi

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 10/08/2013 08:24 GMT+7

Các nguồn tin từ Ấn độ cho biết, Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại thành phố này.

Quan chức cảnh sát cấp cao New Delhi, ông Srivastava cho biết, báo động được đưa ra trước dịp Ngày Độc lập 15/8 tới, theo đó an ninh đã được tăng cường tại các khu chợ, nơi đông người, các tòa nhà cao tầng và cơ quan Chính phủ.

‘ Xung đột tại Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Tuần trước, đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố gần một cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ tại Afghanistan.

Trong thời gian gần đây, các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước Trung Đông và châu Phi cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao do có tin tình báo về mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước