Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay đầu tiên

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 12/08/2013 16:42 GMT+7

Ấn Độ  hôm nay (12/8) sẽ hạ thủy con tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo.

Bước đột phá này sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới có khả năng chế tạo được tàu sân bay.

Chiếc tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo nặng 37.500 tấn này được đóng theo các tiêu chuẩn mới của thế giới về kích thước và độ phức tạp. Tàu có chiều dài 260 mét và rộng 60 mét.

‘ Tàu sân bay INS Vikrant tại cảng Kochi. (Ảnh: PTI)

Sau khi được trang bị đầy đủ vũ khí, nó sẽ được đưa vào thử nghiệm rộng rãi vào năm 2016, trước khi để lực lượng hải quân nước này chính thức đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.

K.R Nair, Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chế tạo một tàu chiến phức tạp có trọng tải lớn như thế này. Đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã vượt qua và sắp ra mắt nó”.

Tàu sân bay Ins Vikrant đã đưa Ấn Độ vào nhóm 5 quốc gia có năng lực chế tạo tàu sân bay hiện nay gồm Mỹ, Nga, Anh và Pháp. Con tàu sẽ giúp Ấn Độ tăng cường năng lực hải quân của mình.

Trước đó, các phương tiện truyền thông của nước này cũng thông báo tàu tàu ngầm nguyên tử đầu tiên do nước này tự chế tạo đã sẵn sàng cho chuyến thử nghiệm trên biển.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước