Ấn Độ: Nắng nóng dữ dội, hơn 500 người thiệt mạng

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 30/05/2013 16:31 GMT+7

 Cơ quan quản lý thảm họa Ấn Độ (DMM) ngày 29/5 công bố báo cáo, có tới 524 người tử vong ở nước này do nắng nóng, kể từ ngày 1/4 - 28/5.

Các nạn nhân tập trung chủ yếu ở bang Hyderabad và Andhra Pradesh. Những ngày này nắng nóng cộng độ ẩm cao và tình trạng mất điện tràn lan đang khiến người dân Ấn Độ rất khổ sở.

‘ Một phụ nữ Ấn Độ xách xô đi lấy nước trong một ngày nắng nóng ở ngoại ô thành phố Amritsar, bang Punjab. (Ảnh: phunutoday)

Nơi nóng nhất trong vài ngày qua là khu vực Etawah ở bang Uttar Pradesh với nhiệt độ lên đến 46,2 độ C. Trước tình trạng nắng nóng khủng khiếp này, đa số người dân Ấn Độ chọn giải pháp làm việc tại nhà chứ không dám ló mặt ra đường.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày nữa, phải đến ngày 15/6 khi mùa mưa bắt đầu thời tiết nóng bức trên cả nước mới dịu đi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước