Ấn Độ phóng tên lửa mang vệ tinh của 4 nước

Ấn Độ-Thứ hai, ngày 30/06/2014 19:45 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi theo dõi việc phóng tên lửa PSLV-C23 sáng 30/6. (Ảnh: India Today)

Sáng nay (30/6), Cơ quan Không gian Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa mang theo 5 vệ tinh của nước ngoài lên không gian.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có mặt để trực tiếp chứng kiến sự kiện này.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, tên lửa mang số hiệu PSLV-C23 được phóng từ sân bay vũ trụ Satish Dhawan vào lúc 10h sáng nay theo giờ địa phương. Tên lửa này mang theo một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp và 4 vệ tinh của Đức, Singapore và Canada.

Sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng các nhà khoa học và cho rằng đây là minh chứng về khả năng trong lĩnh vực không gian của nước này.

Ấn Độ bắt đầu chương trình không gian cách đây 50 năm và đã tự phát triển công nghệ tên lửa của riêng mình sau khi các cường quốc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với vụ thử hạt nhân của nước này vào năm 1974. Cho đến nay, Ấn Độ đã đưa 35 vệ tinh của nhiều quốc gia lên không gian.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước