Ấn Độ phóng vệ tinh lên Sao Hỏa

PV-Thứ tư, ngày 06/11/2013 06:00 GMT+7

Hôm 5/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên của nước này lên Sao Hỏa.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành khoa học vũ trụ của quốc gia Nam Á này.

‘ Các kỹ sư Ấn Độ chuẩn bị phi thuyền không gian phóng lên Sao Hỏa tại trung tâm vệ tinh của Tổ chức Nghiên cứu Không gian của Ấn Độ ở Bangalore. (Ảnh: AP)

Theo đúng kế hoạch, vào lúc 14h38 ngày 5/11 giờ địa phương, vệ tinh mang tên “Mars Orbiter” đã được ấn nút phóng lên Sao Hỏa từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, thuộc bang Andhra Pradesh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành khoa học không gian Ấn Độ.

Hành trình của “Mars Orbiter” sẽ kéo dài 9 tháng, sau khi đi vòng quanh Trái Đất từ 22 - 25 ngày và sẽ lên tới quỹ đạo Sao Hỏa vào ngày 24/9/2014. Nhiệm vụ của “Mars Orbiter” là quan sát những đặc điểm vật lý của Sao Hỏa và tiến hành nghiên cứu về bầu khí quyển trên đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước