Ấn Độ sớm trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới?

CSTN-Thứ hai, ngày 17/06/2013 23:39 GMT+7

 Một báo cáo mới ra gần đây của Liên hợp quốc nhận định, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2028.

Báo cáo “triển vọng dân số thế giới” của Liên hợp quốc cho rằng vào thời điểm trên, cả Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng đạt 1,45 tỉ dân. Sau đó, dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa thế kỷ, trong khi dân số của Trung Quốc giảm dần.

‘ Ấn Độ sẽ "vượt mặt" Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2028? (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng ước tính dân số toàn cầu sẽ đạt mức 7,2 tỉ người vào tháng sau, song sẽ tăng lên thành 9,6 tỉ người vào năm 2050, mức tăng nhanh hơn so với dự đoán.

Theo Liên hợp quốc, tăng dân số được đánh giá chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển, đặc biệt là tại châu Phi. Dân số tại 49 quốc gia kém phát triển nhất thế giới được dự đoán sẽ tăng gấp đôi, từ khoảng 900 triệu người vào năm 2013 lên mức 1,8 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, dân số của khu vực các nước phát triển không thay đổi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước