Ấn Độ tăng cường an ninh trước thềm bầu cử

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 07/04/2014 06:29 GMT+7

Dự kiến sẽ có 815 triệu cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

An ninh đã được tăng cường tại Ấn Độ, trước thềm cuộc bầu cử sẽ bắt đầu vào hôm nay (7/4).

Đây được coi là cuộc bầu cử Quốc hội lớn nhất thế giới, với sự tham gia của hơn 800 triệu cử tri và kéo dài trong 5 tuần.

Việc bỏ phiếu cho 543 ghế trong Quốc hội Ấn Độ sẽ được tiến hành qua 9 giai đoạn từ ngày hôm nay (7/4) – 12/5. Dự kiến sẽ có 815 triệu cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu.

Khoảng 11 triệu người, trong đó một nửa là nhân viên an ninh, được triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng tại hơn 800.000 địa điểm bỏ phiếu.

Theo kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, Liên minh Dân chủ Quốc gia đối lập, do Đảng Nhân dân Ấn Độ đứng đầu đang chiếm ưu thế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước