Ấn Độ thành lập nhóm đặc trách về vấn đề an toàn cho phụ nữ

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 02/01/2013 14:56 GMT+7

Những người biểu tình đốt nến cầu nguyện cho nữ sinh xấu số. (Ảnh: IANS)

Bộ Nội vụ Ấn Độ hôm 1/1 ra tuyên bố cho biết họ đã thành lập nhóm đặc trách gồm 13 thành viên nhằm xem xét vấn đề an toàn cho phụ nữ tại thủ đô New Delhi.

Theo đó, cứ hai tuần, nhóm đặc trách này sẽ họp một lần nhằm xem xét hoạt động của lực lượng cảnh sát và chính quyền thành phố New Delhi về các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Chính phủ Ấn Độ quyết định thành lập nhóm đặc trách về vấn đề an toàn cho phụ nữ trong bối cảnh làn sóng phản đối bùng lên mạnh mẽ trên toàn quốc sau khi nữ sinh viên y khoa 23 tuổi, nạn nhân của vụ hãm hiếp tập thể trên xe buýt tại New Delhi hôm 16/12, tử vong tại một bệnh viện Singapore do tổn thương não và nhiều bộ phận trên cơ thể.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước