Ấn Độ thay thế MiG-21 của Nga bằng chiến đấu cơ tự chế

CBS-Chủ nhật, ngày 15/12/2013 07:16 GMT+7

 Ấn Độ hôm qua (14/12) thông báo chiến đấu cơ siêu thanh Tejas sẽ chính thức được kết nạp vào biên chế của lực lượng không quân Ấn Độ từ ngày 20/12 tới.

Tejas là loại máy bay tiêm kích do Ấn Độ tự sản xuất với mục tiêu thay thế toàn bộ thế hệ máy bay chiến đấu MiG 21, trở thành sức mạnh chính của lực lượng không quân nước này. Theo tư lệnh không quân Ấn Độ, Tejas đã hoàn thành tổng số 2.400 lượt thử nghiệm và sẽ sẵn sàng để đưa vào thực hiện nhiệm vụ từ năm 2014.

Loại máy bay chiến đấu này có chiều dài 13m, sải cánh hơn 8m và tầm bay khoảng 16km. Theo kế hoạch, Không quân Ấn Độ sẽ có tổng số khoảng 7 phi đội với số lượng khoảng 140 chiếc Tejas.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước