Anh bị buộc tội giam giữ trái phép người Afghanistan

Lan Anh-Thứ năm, ngày 30/05/2013 09:17 GMT+7

Quân đội Anh đang vướng phải một vụ rắc rối về luật pháp sau khi có những lời cáo buộc khoảng từ 80 - 90 người Afghanistan đang bị giam giữ trái phép tại căn cứ quân sự Bastion của Anh tại Afghanistan.

Lời cáo buộc được đưa ra bởi luật sư bảo vệ quyền lợi cho 8 trong số những người bị giam giữ. Theo các luật sư, những người này bị bắt trong các cuộc tuần tra của binh lính Anh tại tỉnh Kandahar và Helmand.

Họ đã bị giam giữ khoảng từ 8 - 14 tháng mà không có bất cứ lí do nào. Điều này là trái với luật pháp quốc tế, quy định chỉ cho giam giữ nghi phạm không quá 96 giờ đồng hồ.

‘ Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond. (Ảnh: Telegraph)

Phản ứng trước thông tin này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond đã xác nhận việc giam giữ số người này, đồng thời cho biết sẽ sớm chuyển giao cho cơ quan chức năng Afghanistan.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố hành động của Anh là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Kabul yêu cầu London nhanh chóng chuyển giao số phạm nhân trên để họ có thể được xét xử theo luật pháp Afghanistan cũng như quốc tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước