Anh kêu gọi công dân rời khỏi Benghazi

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 25/01/2013 07:39 GMT+7

Bộ trưởng văn phòng ngoại giao Anh David Lidington. (Ảnh: En.mercopress)

Văn phòng Ngoại giao Anh hôm 24/1 đã ra thông báo, yêu cầu công dân Anh tại Libya lập tức rời khỏi thành phố Benghazi do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết sứ quán nước này tại Libya đã liên hệ với các công dân Anh tại đây, yêu cầu họ rời khỏi Benghazi. Bộ trưởng văn phòng Ngoại giao Anh David Lidington cho biết chính phủ đã nhận được những báo cáo cụ thể và nghiêm trọng về một mối đe dọa khủng bố, tuy nhiên không tiết lộ thêm chi tiết.

Kể từ tháng 9 năm nay, Anh đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Benghazi và phần lớn lãnh thổ Libya.

Trong một cảnh báo mới nhất, Anh cảnh báo sau hành động can thiệp quân sự của Pháp vào Mali, công dân từ các nước phương Tây sẽ có khả năng cao phải đối mặt với các vụ tấn công trả thù hoặc bắt cóc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước